[Video] Cẩn thận kẻo rước họa vào thân vì tùy tiện hái hoa, bẻ cành!

-
aa
+

Câu hỏi: Bản thân đang học ở viện sản, mấy hôm trước tan học có ngắt mấy nhánh hoa mười giờ ở giảng đường trong bệnh viện để mang về trồng. Trên đường về gặp một người bạn và bạn hỏi sao lại làm vậy vì trong viện có hương linh hóa thân vào cây cỏ. Nghe xong bản thân sợ quá, mang nhánh hoa về trồng trong khu đất trống ở ký túc xá. Điều người bạn ấy nói có đúng không? Và bây giờ phải làm như thế nào?

Trả lời:

- Nói về giới của Phật: Cây hoa mười giờ nằm trong bệnh viện thuộc về tài sản của bệnh viện, muốn xin được cây hoa mười giờ, ít ra cũng phải xin người bảo vệ. Người bảo vệ họ có quyền, tức là họ thấy cái gì bỏ đi, cho được; nên người bảo vệ cho thì hãy ngắt. Như vậy đối với giới không có ảnh hưởng, không bị tổn đức.

- Nếu có lòng tin tâm linh, khi xin hoa về trồng, đến trồng hoa bạch khấn rằng: "Các vị ở đây, có vị quỷ thần nào, chúng tôi nghe lời Phật dạy, chúng tôi biết rằng là cứ một ngọn cỏ cao khoảng 20cm trở lên, bằng một gang tay trở lên thì có các cái vị quỷ thần nương giá. Cho nên ở đây, nếu có vị nào hương linh ngạ quỷ nào nương gá hoan hỷ cho tôi xin mấy cái nhánh hoa mười giờ, tôi đã xin được của bác bảo vệ rồi để về trồng." Như vậy hoàn toàn đảm bảo về nhân quả và có đầy đủ về kiến thức tâm linh.

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Bài liên quan
758 lượt xem
27/12/2020
0

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.