Cần làm gì khi trong nhà có bố nghiện rượu, nói nhiều?

“Bố mẹ con ly thân được 4-5 năm rồi. Bây giờ, bố con đã quay lại ở với mẹ con. Bố con lại là người nát rượu, nhiều lúc con muốn nói để bố hiểu ra nhưng bố không lắng nghe còn áp đặt con nữa…” - Đó là những chia sẻ của một bạn nhỏ tham dự Khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng. Lắng nghe và cảm thông với hoàn cảnh của bạn, Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) đã chia sẻ và hướng dẫn bạn cách ứng xử với bố mỗi khi bố say rượu để bạn có thể gần gũi, thân thiết với bố hơn. Từ đó, bố sẽ yêu thương bạn hơn và dần cải thiện được tình trạng nghiện rượu này.
Video trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về vấn đề. Mong rằng, qua những chia sẻ của Cô, nếu có ai rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy cũng có thể hiểu và áp dụng lời Cô hướng dẫn vào cuộc sống gia đình để gia đình trở nên đầm ấm, hạnh phúc.
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:

-
aa
+
1,153 lượt xem
29/10/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ