Cách trừ bỏ thói quen trì hoãn, lười biếng trong học tập

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Lười biếng trong học tập như một căn bệnh trầm kha khiến nhiều học sinh, sinh viên hết lần này đến lần khác trì hoãn việc ôn tập hay làm những bài kiểm tra đến hạn chót. Câu nói “Để mai tính…” dường như đã trở thành câu cửa miệng của rất nhiều bạn trẻ và vô hình tạo ra thói quen trì hoãn, lười nhác và thiếu trách nhiệm với công việc, học tập. Nhà văn Lỗ Tấn từng nói: “Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”. Bởi vậy, thói quen trì hoãn, lười biếng để lại rất nhiều hậu quả xấu đối với giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Vậy nguyên nhân của căn bệnh trì hoãn, lười biếng này là do đâu? Có liều thuốc nào có thể chữa khỏi căn bệnh trầm kha này hay không? Để hiểu rõ hơn về điều này, các bạn hãy cùng lắng nghe những lời chia sẻ trong video trên đây của Cô Phạm Thị Yến!

Các bài nên xem: 

-
aa
+
3,164 lượt xem
17/04/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ