Cách ngủ ít mà không bị mệt

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Ngủ đủ giấc đóng một vai trò rất lớn trong việc duy trì suy nghĩ nhạy bén hàng ngày của chúng ta. Đồng thời, một giấc ngủ ngon cũng giúp bảo vệ não trước các vấn đề về trí nhớ. Tuy nhiên, nếu chúng ta dành quá nhiều thời gian cho việc ngủ khiến cơ thể dần quen với việc ngủ nhiều sẽ khiến bản thân mình bị trì trệ, mệt mỏi, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc. Đối với các thầy tu, ngủ ít là pháp phá hôn trầm, thùy miên; còn với hàng Phật tử chúng ta thì không thể làm được việc đó, nhất là khi chúng ta còn vướng bận nhiều gia duyên, phận sự. Vậy, hàng Phật tử chúng ta phải làm thế nào để có thể ngủ ít nhưng vẫn khỏe mạnh, sáng suốt?

Các bài nên xem: 

-
aa
+
986 lượt xem
06/09/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ