Câu hỏi: Cách ứng xử khi có người thân nóng tính, chưa giác ngộ Phật Pháp trong gia đình như thế nào?
Trả lời:
Mục lục [Hiển thị]
1. Nguyên nhân phải tiếp xúc với người nóng tính
- Trong gia đình có biệt nghiệp, tức là nghiệp riêng của từng người. Họ nóng tính với mình là còn do nghiệp của mình.
2. Cách ứng xử với người nóng tính
- Nếu thường xuyên tiếp xúc với người nóng tính, mình phải sám hối, tu tập, biết tha thứ, yêu thương; không chấp lỗi, tích cực làm việc trong đạo tràng để mang yêu thương đến với số đông. Có thể nghiệp với họ chưa chuyển, nhưng nghiệp của mình chuyển, do mình tích lũy phước báu được từ nhiều nơi.
- Khi bị người khác vu oan, thì quay lại sám hối nghiệp của mình. Nếu nói xấu thì sẽ tăng thêm nghiệp đối với người đó.
- Khi người khác nóng tính, chưa kiểm soát được cảm xúc thì mình phải là người biết kiểm soát và chỉnh sửa hành vi của mình.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.