1. Nguyên nhân dễ tiếp nhận thói quen xấu
- Người dễ tiếp nhận thói quen xấu là do đã có nhiều thói quen xấu ở trong tâm. Hiện tại trong tâm người đó cũng chứa đựng nhiều điều xấu, tham và sân ái nhiều.
- Người khó tiếp nhận thói quen xấu là do trong tâm họ chứa nhiều điều thiện.
2. Cách để không tiếp nhận thói quen xấu
- Cần phải thay đổi nghiệp xấu, biết tích phước và hành thiện.
- Làm thêm các việc thiện phù hợp với khả năng
+ Những thói quen xấu không thể bỏ ngay được, chúng ta không nên ép tâm quá vì định lực và phước báu không đủ để từ bỏ những việc vô bổ. Thay vào đó, chúng ta nên tìm các việc thiện phù hợp với khả năng hiện tại.
Ví dụ: Bạn có thói quen xem lướt Facebook, ỷ lại cho người khác dọn nhà, nấu cơm, rửa bát. Bây giờ bạn vẫn xem Facebook nhưng sẽ tăng thêm thời gian dọn nhà, nấu cơm, rửa bát.
+ Tức là chúng ta cứ nhích lên từng việc thiện một. Khi điều thiện trong tâm đầy lên thì sẽ tự nhiên nhàm chán và loại bỏ được những điều xấu.
- Thực hành bố thí
+ Bố thí là một thói quen tốt, giúp chúng ta tiêu được nghiệp thích những việc dễ tạo thành thói quen xấu.
+ Việc bố thí dễ thực hành. Khi bố thí nhiều thì chúng ta sẽ thích nghe điều thiện, tâm cũng thiện lên rất nhiều.
+ Có thể thực hành bố thí việc nhỏ nhất hoặc bố thí nụ cười, từng câu nói; lên xe thì nhường chỗ cho trẻ em, người lớn tuổi; tha thứ cho người khác;...
- Phân biệt tính cách thiện ác ở đời để chọn lựa bạn bè
+ Không chọn chơi với những người có tính hung hăng hay thói hư tật xấu. Chơi với những người bạn lành, ăn nói biết trên biết dưới.
+ Điều này giúp tâm hướng về điều thiện và dễ huân tập những điều thiện.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.