Biến yêu thương thành từ bi - Lộ trình thăng tiến tâm

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
“Cho yêu thương sẽ nhận lại hạnh phúc, cho từ bi sẽ nhận lại an lành. Hạnh phúc chưa hẳn là an lành, nhưng an lành là tối ưu của hạnh phúc. Trong đạo Phật, từ bi là giúp cho người khác giác ngộ nguyên nhân của sự khổ, để họ có thể tự mình đoạn trừ điều đó và chấm dứt khổ đau” - trích lời Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán).
Những lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về sự khác biệt giữa yêu thương và từ bi đã mở ra lộ trình thăng tiến tâm để mỗi người có thể biết cách biến yêu thương thành từ bi, từ đó đạt được sự an lành trong cuộc sống.

Video trên đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về lộ trình thăng tiến tâm.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
478 lượt xem
15/07/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ