Thiện - Ác tại tâm: Cách quán chiếu tâm để phân biệt người thiện, kẻ ác

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Trong cuộc sống, vì sợ bị tổn thương, sợ bị ác hại nên chúng ta thường để ý người thiện, kẻ ác ở đời; từ đó chọn những người thiện thân cận, kề vai sát cánh với mình. Nhưng chúng ta lại quên mất rằng Đức Phật dạy: “Nhất thiết Pháp giới duy tâm tạo”. Như vậy, hoàn cảnh, bạn bè, người thân ở bên ngoài đối với ta tốt hay không tốt là do tâm của ta lành thiện hay bất thiện. Đó cũng là những điều Cô Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán chia sẻ thông qua chủ đề: “Thiện - ác tại tâm: Cách quán chiếu để phân biệt người thiện, kẻ ác” trong video trên đây.
Mong rằng, qua những chia sẻ của Cô, quý Phật tử và các bạn có thể hiểu rõ hơn về vấn đề và biết cách áp dụng lời dạy của Cô vào trong cuộc sống để tăng trưởng trí tuệ và sống an vui, hạnh phúc.
Các bài nên xem:

-
aa
+
629 lượt xem
15/11/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ