Đừng sợ nhận lỗi sai - Nó làm cho bạn tăng trưởng tâm từ bi và tiến tu

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Đức Phật dạy “Trên đời có hai hạng người đáng quý nhất, một là người không mắc phải lỗi lầm gì, hai là người có lỗi nhưng biết sai và sửa chữa”.

“Sám” là ăn năn lỗi trước, “hối” là chừa bỏ lỗi sau; sám hối là rút kinh nghiệm lỗi cũ, chừa bỏ để không mắc lại lỗi đó nữa. Đã là người phàm phu thì ít nhiều đều có tội lỗi, chỉ khác nhau là người đó có biết nhận ra lỗi và sửa chữa hay không. Khi làm sai, chúng ta nên dũng cảm nhận lỗi lầm và không nên đổ lỗi của mình cho người khác, từ đó tự rút ra bài học cho chính mình, ngăn chừa các lỗi về sau thì chúng ta mới tiến bộ, tiến tu.
Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe video!

Các bài nên xem:
Người bạn thực sự là người có thể làm thầy cho mình
Cách giữ bình tĩnh trước mọi việc
Ý nghĩa và lợi ích của việc sám hối

-
aa
+
1,026 lượt xem
16/12/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ