Bán động vật cho người khác giết, có phạm tội sát sinh?


Là người đệ tử Phật, khi nhận ngũ giới thì trong giới đầu tiên là không sát sinh. Nhưng với cuộc sống tại gia, có những người vẫn còn nuôi con vật rồi đem bán cho người khác giết thịt. Vậy việc nuôi con vật rồi lại bán cho người khác giết thịt đó có phải là sát sinh và có mang quả báo về sau cho chính mình.
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

-
aa
+
1,871 lượt xem
20/11/2019

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. N
    N

    Nguyễn Thị Hà

    13/07/2022
    Con xin tri ân công đức của Cô ạ