Câu hỏi
- Buồn khổ vì sắp phải xa người yêu. Mặc dù đã được người yêu động viên nhưng vẫn không khỏi lo lắng, vì thấy yêu xa rất khó và dễ mất nhau. Mong Cô cho lời khuyên để giải tỏa được cảm xúc buồn lo này? Liệu có nên yêu xa không? Làm thế nào để giữ được tình yêu khi yêu xa?
Trả lời
1. Trong cuộc sống
- Nên có những chia sẻ, hỏi han, động viên, tạo ra sở thích, thói quen nói chuyện với nhau.
+ Ví dụ người yêu chia sẻ khi bị choáng được một cô gái giúp. Lúc ấy, mình sẽ nói rằng: “Khi anh nhận được sự giúp đỡ, thì cho em gửi lời cảm ơn đến họ. Anh hãy cho em làm bạn với bạn của anh”.
+ Khi bạn của người yêu cũng là bạn mình, thì mình đều có thể chia sẻ, trò chuyện. Điều đó sẽ tạo ra mối quan hệ mới, giúp người yêu đẹp mặt trước bạn bè. Mình là nơi giúp người yêu hãnh diện, nên đã tạo tác thêm nhân yêu thương trong kiếp này. Nhờ có yêu thương, thì sẽ có chia sẻ với nhau.
- Tăng trưởng tất cả nhân để phát triển tình yêu ban đầu. Đó là sự quan tâm, chia sẻ và cách ứng xử với bạn của người yêu.
- Tìm hiểu về sở thích của người yêu, người bạn của anh ấy. Luôn tác duyên để được tiếp xúc với bạn của người yêu. Điều đó sẽ tạo nhân mới, giúp giữ vững tình yêu tốt đẹp.
- Trong tâm mong muốn những người yêu nhau sẽ chung thủy, không phải xa nhau. Như vậy cũng sinh ra phúc báo cho bản thân.
- Sống chân thật, thoải mái và cảm nhận tình yêu của mình.
- Yêu thương chân thật và tạo ra nhiều duyên khiến người yêu và mình có cùng bạn chung để chia sẻ cùng nhau.
2. Trong Phật Pháp
- Tìm hiểu nhân quả của việc hai người phải chia xa, dẫn đến chia ly để diệt nó từ gốc.
+ Nếu thấy hai người nào đó tìm hiểu nhau, sẽ tạo duyên cho họ. Hay 2 người yêu nhau, sẽ tạo duyên để họ được gần gũi, chia sẻ, chăm sóc, yêu thương nhau.
- Tùy duyên công đức vào Tam Bảo, hồi hướng công đức để có được phúc lành.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.