1. Lên chùa có những hành động tình ý
Khi ở chùa, nam nữ không được có những hành động tình ý với nhau (ôm ấp, động chạm trên chân tay hay lời nói gây ái nhiễm với nhau,...). Đây là quy định của nhà chùa.
- Bởi các vị sư đi tu là cắt ái để giải thoát: Ái là ưa thích, ham muốn. Ái sinh ràng buộc khiến đau khổ. Ví dụ: Có tâm ái chiếc cốc, ai làm vỡ cốc sẽ khiến ta bực mình, đau khổ. Mặc dù có thể đi lấy cốc khác nhưng không làm ta thỏa mãn bởi vì thích cốc cũ. Chính tâm ái ràng buộc, khiến ta đau khổ.
- Ở chùa có quy định về việc cắt ái nên các vị Hộ Pháp cũng có nhiệm vụ cắt ái nam nữ. Cho nên, nam nữ đến chùa ôm ấp, tỏ tình,... về bị chia cắt. Đấy là quả do chùa không phải là nơi phù hợp để nam nữ yêu nhau.
2. Lên chùa cầu hạnh phúc, tình duyên
Việc lên chùa cầu hạnh phúc, tình duyên thì được, đó là nhu cầu; chứ không phải đến chùa là sẽ bị cắt ái. Cho nên, ở chùa có thể hồi hướng phúc báu cho chúng ta hạnh phúc nhưng lại cấm các hành động tình ý với nhau.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.