Trường hợp nào nói dối không tạo quả báo ác?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Không nói dối là một trong năm giới cấm mà Đức Phật răn dạy những người đệ tử Phật tại gia. Thế nhưng, trong cuộc sống đối đãi và giao tiếp ngày nay, chẳng mấy ai có thể chân thật thực hành được trọn vẹn giới thứ nhất là không nói dối này. Vậy trong những trường hợp như thế nào, người Phật tử được phép nói dối mà không bị phạm giới, không phải chịu quả báo?

Xin mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video sau đây!

Xem thêm:
Quả báo của việc vu khống chư Tăng
Kỹ năng nói chuyện tự tin trước đám đông
Nói dối trong hoàn cảnh nào không có tội?

-
aa
+
1,113 lượt xem
09/12/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ