Tam nam bất phú - có thật không?

Câu hỏi:
Con chào cô ạ! Vợ chồng con sinh được 3 cháu trai. Cũng vì trước giờ các cụ thường nói câu: "Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần" nên từ lúc sinh con thứ 3 cũng là nam nên mẹ chồng thường xuyên nói kháy vợ chồng con, bắt phải sinh đứa nữa. Mà chúng con thì không muốn sinh thêm vì kinh tế cũng chưa khá giả lắm. Trước hai vợ chồng con kế hoạch là sinh hai cháu thôi nhưng vì nhỡ nên mới sinh ra cháu thứ ba cô ạ. Liệu câu nói của các cụ có đúng không? Vợ chồng con phải sinh thêm đứa nữa không ạ? Mong cô chia sẻ cho vợ chồng con. Con xin chân thành cảm ơn Cô ạ!
Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video để được nghe những chia sẻ từ Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) nhé! 
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem: 
Làm gì khi con cái bất hiếu?
Cách con cái không bị ảnh hưởng nghiệp xấu từ cha mẹ
Tài sản quý giá nhất mà cha mẹ dành cho con cái là gì?

-
aa
+
1,639 lượt xem
19/03/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ