Câu hỏi: Làm thế nào để làm chủ được tình yêu, kiểm soát được bản thân để tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính? Làm sao để có thể yêu một người mà không bị lụy và đau khổ?
Trả lời:
I. Lý giải câu nói: Tâm bất "dính" giữa dòng đời vạn “thính”
Câu này có nguồn từ “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”. Tức là dòng đời luôn thay đổi mà tâm vẫn giữ được trạng thái cân bằng.
II. Tư duy để không dính “thính”
1. Tư duy theo lý thế gian
- Nếu thấy đối phương nói lời hay, có thể đưa ra các tình huống để xem họ xử lý như thế nào.
- Biết người này có tâm thì đưa ra cách xử lý, biết người này có trí thì đưa ra tình huống để xem cách xử lý của họ có trí không.
- Nếu là người có trí thì sống giữa dòng đời bị thả thính rất dễ xử lý. Cho nên, phải trở thành người phụ nữ thông minh.
2. Tư duy theo góc nhìn Phật giáo
Trong Phật Pháp sẽ giải quyết được tận gốc vấn đề. Bạn chân thật, không thả thính ai thì sẽ không có quả báo bị người ta thả thính. Bởi vì tâm chân thật sẽ chiêu cảm những người chân thật đến với mình. Sự chân thật đó sẽ tạo ra rất nhiều duyên để nhìn thấy những người bạn khác.
Ví dụ: Sống là người có hiếu sẽ nhìn ra cách người ta đối xử với cha mẹ, bạn bè một cách dễ dàng. Ngược lại, tâm không có hiếu sẽ không phát hiện người ta bất hiếu; tâm không chung thủy sẽ không phát hiện người khác không chung thủy,...
Cho nên, quan trọng là hãy quay trở lại câu: “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”. Tức là tâm luôn chân thật thì dòng đời này không làm hại gì đến mình được.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.