Sau khi chết hình tướng đi tái sinh là gì?

Có câu: “Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”.
Chúng ta có bao giờ tự hỏi sau khi chết thì chúng ta sẽ có hình dáng, thân tướng ra sao không? Phải chăng tục đốt vàng mã, đốt quần áo giấy cho hương linh là để những vong hồn ấy được tiền tài của cải, mặc quần áo, được sống như con người trên dương thế? Và nếu thật sự có những việc như vậy thì tại sao chúng ta lại không nhìn thấy được? Để làm sáng tỏ nghi vấn hình tướng của con người sau khi chết, mời quý vị cùng lắng nghe video sau đây!

Kính thưa các quý đạo hữu!
Thực chất về những nghi ngờ trong khi tu tập, làm cho chúng ta đôi khi cũng bị chững lại, tức là giảm đi sự tinh tấn của mình. Trong cái nghi ngờ đó thì có một cái nghi đó là: “Không biết mình chết rồi, trong quá trình mình đi tái sinh, thì mình mang hình tướng thế nào?” Tức là quá trình đi tái sinh, trong khoảnh khắc đi tái sinh thì mình sẽ mang hình tướng thế nào để mình đi tái sinh?
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:

-
aa
+
976 lượt xem
18/11/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ