[Video] Quán tâm để biết nhẫn nhịn hay nhu nhược?

-
aa
+

Câu hỏi 1: Sự khác biệt giữa người biết nhẫn nhịn và người nhu nhược.

Trả lời:

1. Người biết nhẫn nhịn

- Người biết nhẫn nhịn là người biết quán sát việc nhẫn này để được gì, đưa đến kết quả gì. Đó gọi là Pháp nhẫn có tư duy.

- Nhẫn nhịn có trí tuệ không sinh phiền não cho bản thân và không làm khổ cho người. Sự nhẫn nhịn này thực chất trong tâm người nhẫn nhịn được hoan hỷ vì có tình thương, từ bi. Ví dụ: Người bạn thân làm điều ác hại chúng ta, trường hợp này thường khó nhẫn nhịn. Khi đó, cần xem trong quá trình chơi thân với nhau, họ đã giúp ta điều gì thì phải biết ơn, đồng thời thấy việc họ đang làm sẽ gây ra cho họ những nhân quả đau khổ, vì sự biết ơn kia mà mong muốn họ tốt lên, từ đó mà nhẫn nhịn. 

- Bao giờ sự nhẫn nhịn trong mình có trí biết về nhân quả, trong tâm có tình thương, có từ bi, có hoan hỷ, đó là sự nhẫn nhịn mà người con Phật phải học và thực hành bằng được.

2. Người nhu nhược

- Là người không tư duy, không có suy nghĩ, không biết nhẫn để làm gì, không biết nói gì hoặc có biết cũng không dám nói,...

----------

Câu hỏi 2: Có một số cháu khi đi học về, chào ông bà, bố mẹ: Hello bà, hello bố mẹ hoặc bye bye bà thì nên giải thích thế nào để các cháu hiểu rằng nói chuyện với người lớn như thế không được?

Trả lời:

- Hello là câu chào, chỉ là tiếng anh chứ không phải có tâm bất kính. Đây là do các em học hai thứ tiếng nên kết hợp như vậy.

- Cách giải quyết: Dạy các em rằng, ông bà chưa hiểu ngoại ngữ nên các cháu có thể báo với ông bà là từ mai sẽ chào ông bà bằng tiếng anh là hello ông, hello bà.

- Vốn ngoại ngữ cứ để các cháu phát triển, khi thấy các cháu ở môi trường hoặc duyên nào, dặn các cháu là được.

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Bài liên quan
1,509 lượt xem
05/09/2017
0

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.