Quán chiếu tương quan giữa danh và sắc trong cuộc sống

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

“Danh và sắc là hai từ khá gần gũi đối với những người Phật tử. Nhưng để hiểu hết được về hai từ này thì chúng ta cần có quá trình thực hành, quan sát từ ngoài đời sống thực để có thể thấy được rõ ràng danh và sắc sẽ biểu hiện thế nào. Từ những điều thực thấy, thực hiểu đó, Phật tử chúng ta sẽ học cách tư duy, quán chiếu để hiểu về tâm của mình, xoay lại tâm mình, thấu hiểu và đồng cảm với những người xung quanh. Khi đã hiểu được rồi thì chúng ta sẽ tìm cách khắc phục, giải quyết, điều phục tâm mình”.

Vậy việc áp dụng quán chiếu giữa danh và sắc trong thực tế sẽ như thế nào? Cùng lắng nghe những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về vấn đề này trong video trên đây để hiểu rõ hơn về các thực thành quán chiếu danh và sắc.

Các bài nên xem:

-
aa
+
702 lượt xem
08/06/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ