Câu hỏi: Phụ nữ có nên nắm kinh tế trong gia đình? Một số ý kiến của các chị em cho rằng: Nắm kinh tế của gia đình như liều thuốc an thần và giúp gia đình mãi bền lâu. Điều đó có đúng không?
Trả lời:
Mục lục [Hiển thị]
I. Lý giải quan điểm: Người phụ nữ nắm kinh tế trong gia đình như “liều thuốc an thần”
Quan điểm này đúng trong một số trường hợp và sai trong một số trường hợp.
Trường hợp 1: Để người phụ nữ giữ tiền là đúng trong các trường hợp sau
1. Chăm lo cho cuộc sống gia đình: Người phụ nữ chăm lo cho cuộc sống từ những điều nhỏ nhất. Cho nên, người phụ nữ phát huy được khả năng của mình khi nắm kinh tế. Ví dụ: chăm sóc con cái; mua bán đồ đạc; trang trí gia đình; nấu những món ăn sum họp; lo việc thắp hương bên nội, ngoại; tự mình chăm sóc hai bên nội, ngoại;...
2. Người phụ nữ nắm kinh tế trong gia đình nếu:
- Người phụ nữ đảm đang thì rất tốt, đưa đến hạnh phúc gia đình. Còn hoàn cảnh kinh tế khó khăn thì người phụ nữ sẽ biết chi tiêu ít, giảm thiểu nhưng họ sẽ đem lại niềm vui cho gia đình.
Trường hợp 2: Những trường hợp không nên để người phụ nữ giữ tiền
1. Nếu người phụ nữ không có được kinh tế mà không phát huy được khả năng của mình.
- Khi đó, trong gia đình sẽ không có tình yêu thương.
- Người mẹ đi đến buồn rầu, than vãn với con. Cho nên, đứa con cũng sẽ đau khổ và trong gia đình sẽ rất buồn; trong khi đáng ra họ là niềm vui của gia đình.
2. Nếu người phụ nữ hư hỏng, không quan tâm đến gia đình, tương lai, không biết cất tiền để làm vốn liếng cho gia đình khi ốm đau,... thì đưa tiền cho họ thật lãng phí, có thể phá hoại, đưa gia đình vào cảnh nợ nần, túng thiếu.
II. Người phụ nữ phải có hoạch định trong cuộc sống
- Tâm sự, bàn bạc với chồng về kinh tế trong gia đình. Điều này sẽ giúp người phụ nữ biết tính toán và công khai tiền của gia đình.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.