Câu hỏi: Năm nay đã hơn 60 tuổi. Tâm muốn xuất gia nhưng tuổi cao nên không được xuất gia. Vậy có nên sang nơi khác xuất gia không và làm thế có bị đi sai đường?
Trả lời:
1. Ý nghĩa thực sự của xuất gia
- Xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia.
- Xuất gia không phải chỉ là cạo đầu; mà phải biết thực hành Pháp thì mới giải thoát được.
- Đầu óc phải sáng suốt thì mới nên xuất gia, ăn cơm của đàn na tín thí.
2. Người tuổi cao không thể xuất gia?
- Khi đầu óc không sáng suốt thì không thể tu được. Người xuất gia cần minh mẫn để quán chiếu và thực hành giới.
Ví dụ, khi phát hiện tâm mình còn ham thích chiếc áo, tâm đó trở thành năng lực xui khiến, làm cho mình muốn sờ nắm thì cần quán chiếu, điều phục.
- Nếu lớn tuổi, do tập nghiệp dày, không thực hành được vâng lời, có nhiều tâm đối kháng lại Thầy tổ; khiến không có thời gian để bào mòn, rèn luyện.
- Để vào được đạo: Thuần thục bỏ đi cái tôi, tiếp nhận kiến thức và chăm chỉ thực hành; việc xuất gia không phải là từ bỏ gia đình, đến chùa ở cho thích. Đến chùa xuất gia thì phải có mục đích đào luyện tâm mình, để bỏ hết những cấu uế.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.