Nếu có phúc, làm gì cũng thuận lợi

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Người xưa có câu “có phúc mặc sức mà ăn” để nói lên tầm quan trọng của phúc báo trong cuộc sống. Phúc báo là điều quan trọng với mỗi người, nó giúp chúng ta sống hạnh phúc và an vui trong cuộc đời này. Không những vậy, theo giáo lý đạo Phật, người có phúc báo còn có thể hồi hướng cho các việc mong cầu thiện lành của mình.

Video trên đây là câu hỏi của một bạn về việc làm sao để kinh doanh “thuận buồm xuôi gió” và đã được Cô chủ nhiệm phân tích rõ ràng, đầy đủ qua những lời Phật dạy về cách tu phúc, không chỉ trong việc kinh doanh mà còn có thể áp dụng trong mọi mặt của cuộc sống.

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,199 lượt xem
10/04/2021

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. L
    L

    LINH NGUYỄN

    11/07/2022
    Con xin thành kính tri ân Cô đã hướng dẫn cho chúng con tu tập ạ