Câu hỏi 1: Cô giáo chủ nhiệm lớp tổ chức lễ Giáng sinh và tặng quà cho cả lớp. Phải ứng xử như thế nào để không mất niệm quy y ạ?
Câu hỏi 2: Đã quy y Tam Bảo, nếu ngày Noel, bạn bè nhắn tin chúc mừng Giáng Sinh an lành, chúc mừng ngày ngày lễ Noel vui vẻ thì phải trả lời như thế nào?
Câu hỏi 3: Mẹ không cho đi chơi Noel nhưng bản thân lại rất thích đi chơi cùng các bạn. Có hỏi nhưng mẹ không nói lý do. Vậy tại sao ngày Noel không được đi chơi ạ?
Câu hỏi 4: Khi theo Phật Pháp, việc nhận quà Noel không quan trọng lắm. Nhưng khi các bạn hỏi là Noel được nhận quà gì thì không biết trả lời thế nào để các bạn biết bản thân tu theo Phật Pháp và ngày Noel không còn quan trọng - mà ngày Phật đản mới quan trọng và lợi ích to lớn đối với mình. Làm thế nào để khi nói với các bạn không bị mất niệm quy y, các bạn dễ hiểu và có thể gieo một chút mầm duyên cho các bạn hướng về Phật Pháp.
Câu hỏi 5: Gia đình có người thân trong đạo khác. Hàng năm, vào dịp lễ hội của họ, gia đình được mời đến ăn cơm và đi chơi. Gia đình đã quy y Phật rồi thì có được đến nhà người thân theo đạo khác vào những ngày lễ của họ không ạ? Nếu không từ chối được thì nên làm như thế nào cho đúng Pháp?
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.