Câu 1: Có bạn theo đạo Thiên Chúa, đến ngày Noel người bạn ấy rủ về nhà chơi và đón Giáng Sinh. Nhưng có lần nghe mẹ nói: Bây giờ con đã là con của Đức Phật rồi nên không được vui thích ngày Giáng Sinh, như thế sẽ bị giảm phúc báu. Mẹ nói như thế có đúng không? Nếu đúng thì làm cách nào từ chối bạn để bạn không giận ạ?
Trả lời:
- Mẹ bạn nói giảm phước báu bởi mẹ sợ bạn sẽ đi chơi mà quên mất chánh niệm rằng, bản thân là người đệ tử Phật.
- Giải quyết tình huống của bạn đặt câu hỏi:
+ Có thể nói với bạn là hôm nay là ngày vui của bạn nên chúc bạn một ngày vui vẻ.
+ Nếu đến chơi thì hát thêm một bài hát Phật Đản, nói với người bạn, bạn hát về sinh nhật Chúa, còn mình hát về sinh nhật Phật.
Câu hỏi 2: Dịp Noel, bố hay rủ cả nhà đi chơi, nhưng năm nay hai mẹ con đã quy y Phật, biết quy y Phật không quy y trời, thần, quỷ, vật và bản thân không thích đi chơi vào ngày này. Nên trả lời bố như thế nào để bố không bị buồn và giận khi hai mẹ con không đi chơi Noel với bố như mọi năm?
Trả lời:
- Lễ hội thì một phần thuộc về nghi lễ và một phần thuộc về hội. Lễ là các nghi lễ thuộc về tôn giáo; hội là các trò chơi, vui chơi, ca hát, ăn uống. Cho nên, có thể vào hội được còn nghi lễ của ngoại đạo không tham gia.
- Cách giải quyết: Hai mẹ con nói với bố là đi chơi hội, gọi là sắp năm mới, đi chơi theo hội cho vui. Còn khi đi chơi không chắp tay, thực hành các nghi lễ ngoại đạo nhưng có thể vui theo hội. Tức là vui chơi những trò chơi lành mạnh không liên quan đến tôn giáo, đi ăn uống,... Còn với gia đình nào cùng theo đạo Phật thì không đi cũng được.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Các bài nên xem:
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.