Năm Hạng Người Sống Ở Rừng


Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo: “Tỳ Kheo các ông! Đã có thể an trụ trong giới rồi, phải biết kiềm chế ngũ căn chẳng để buông lung theo ngũ dục”. Ngũ dục không phải là tội lỗi nhưng là chướng đạo tu hành; tuy nó đem đến niềm vui nhưng là niềm vui tạm thời, ngắn ngủi, không bền vững. Khi ta khởi tâm đắm nhiễm vào nó, bị nó trói buộc thì ta bị khổ đau. Do vậy, trong năm hạng người sống ở rừng, Đức Phật tán thán hạng sống ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ.
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Bài kinh: Năm Hạng Người Sống Ở Rừng được trích trong ĐTKVN, Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Rừng, phần Rừng

Xem Thêm: Chuyển Pháp Luân | Còn Ham Thích Còn Trong Luân Hồi | Trạch Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

-
aa
+
431 lượt xem
06/11/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ