1. Thực hành lục hòa và lợi ích
Đầu tiên, nên thực hành lục hòa một cách tinh nghiêm, xuất sắc để vào hướng quả.
- Thực hành lục hòa sẽ không còn nghi đối với Pháp, sinh ra nơi đâu họ cũng ở trong biển Phật Pháp và là chỗ dựa cho mọi người trong hàng cư sĩ.
- Lục hòa vốn là tự tính của Tăng nên người thực hành lục hòa sẽ rất dễ đắc quả khi xuất gia, thời gian đắc quả không lâu vì đã quen trừ bản ngã, ít chấp trước.
- Chư Tăng chưa thực hành lục hòa thì không vào được Thánh quả.
- Thực hành lục hòa để khi chết không lo sợ tái sinh vào cảnh giới nào mà có khả năng còn được vào Thánh quả.
- Chuyên nhất lục hòa để tâm cung kính được đầy đủ, không còn nghi chính Pháp.
- Thực hành lục hòa chính là đang tu thiền quán, quán tâm, quán sự, chính là chúng ta đang thực hành quán tâm trong thực hành Tứ niệm xứ.
2. Mục đích của việc tu học Phật Pháp
Khi tu cần phải định hướng cho bản thân, đang làm gì, được cái gì:
- Đi tu phải đặt việc thành tựu quả vị giải thoát, còn việc đi giúp đỡ, trợ duyên cho mọi người là để sản sinh ra công đức lục hòa, công đức giác ngộ. Ví dụ: việc bố thí là để thành tựu tâm cho mình chứ không phải cho chúng sinh; tức là bố thí không đối tượng.
- Con đường đi đến cùng là con đường thành tựu Vô thượng Bồ đề nên không bao giờ dừng bước; ngày hôm sau phải cao hơn ngày hôm trước.
- Người có tu thì phải biết Pháp và thành tựu Pháp.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.