Nói đến Phật Pháp là nói đến nhân quả. Dưới đây là những lợi ích từ việc học hiểu nhân quả cũng như Phật Pháp trong cuộc sống:
1. Giúp cuộc đời hạnh phúc, an lạc
- Nhân xuất phát từ suy nghĩ, lời nói và việc làm. Nhân đó dẫn đến kết quả.
+ Một người biết suy nghĩ, có lời nói và hành động thiện thì cuộc đời họ sẽ dễ dàng, hạnh phúc, an lạc, may mắn, thành công (giống như việc trồng lúa, nếu trồng được hạt giống tốt, có kỹ thuật, thời tiết tốt thì mùa màng sẽ bội thu).
+ Còn một người có suy nghĩ, lời nói ác, không chân thật và hành động hại người hại vật thì sẽ có tuổi thọ ngắn, nhiều bệnh tật, bất như ý, không có dung sắc, bị coi thường,...
2. Hiểu về nguyên nhân của quả báo trong đời sống
2.1. Nguyên nhân của việc làm ác vẫn được sung sướng: Do kiếp trước họ làm những việc thiện, cuối đời được hưởng hạnh phúc, an vui và họ còn được hưởng sinh báo, tức là sang đời này vẫn hạnh phúc, an vui. Việc làm ác trong đời này chưa đủ năng lực át đi phúc báo đời trước và phúc báo đó hưởng chưa hết. Nhưng nếu họ tiếp tục làm việc ác, hưởng hết phúc báo từ đời trước, thì sẽ chịu quả báo của các việc ác này.
2.2. Nguyên nhân làm thiện mà vẫn gặp khổ: Do sinh báo của rất nhiều việc ác gây tạo từ kiếp trước sinh ra. Đến khi nào họ trả hết quả báo đó, họ mới được hưởng cái phúc đời này tạo ra do nhẫn nhục, làm thiện.
3. Giúp tự quan sát tâm tính để có tương lai tốt đẹp
- Khi thấy tâm thay đổi tích cực hơn thì biết hậu báo sẽ tốt đẹp.
- Trong nhà Phật có câu “Nhất thiết Pháp giới duy tâm tạo”.
+ Nếu tâm mình thiện, sống có tình nghĩa, chân thật, thì mọi người xung quanh sẽ trở nên thiện lành, giúp đỡ và yêu thương mình.
+ Còn nếu sống gian dối thì mọi người xung quanh cũng sẽ không thân thiện với mình.
Như vậy, chúng ta có thể tự nhận định được “số phận” của mình trong thời gian tiếp theo bằng cách quan sát tâm tính hiện tại của chính mình.
4. Giáo dục đạo đức cho trẻ nhỏ
- Dạy trẻ những hành vi hiếu kính, lễ phép, biết chia sẻ với mọi người,... theo tinh thần Phật Pháp.
- Nếu trẻ nhỏ có thói quen tư duy nhân quả, tự chúng biết bỏ ác làm thiện. Vì tự trẻ nhỏ sẽ biết tư duy nhân quả trong mọi hành động. Cho nên, dạy trẻ nhỏ bằng Phật Pháp là một cách dạy hữu hiệu, có kết quả cao, mang lại lợi ích ngay trong gia đình và xã hội.
- Để được như vậy, người lớn cần là người tiếp thu Phật Pháp trước thì mới dạy được con cháu trong gia đình. Cho nên, nếu mọi lứa tuổi tiếp thu giáo lý nhân quả sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.