Lợi ích khi tham gia Pháp bố thí, cúng dường tại CLB Cúc Vàng

Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa là những người đang thực hành sáu pháp hòa kính. Bởi vậy, nội quy khi tham gia pháp bố thí, cúng dường tại CLB rất nghiêm ngặt, nhằm phá đi tướng đồ nhận thí, tướng vật thí và tướng người bố thí. Điều đó được gọi là thực hành pháp lục hòa để phá tất cả những tướng bố thí hữu lậu và thành tựu pháp bố thí Ba La Mật (không thấy mình là người bố thí, không thấy người nhận thí, không thấy vật thí). Đây cũng chính là lợi ích khi tham gia pháp bố thí, cúng dường trong CLB Cúc Vàng.

Để bố thí, cúng dường được lợi ích và công đức lớn, Đức Phật dạy: “Do sự có mặt của lòng tin…; do sự có mặt của vật thí…; do sự có mặt của các vị xứng đáng cúng dường…”. Bởi vậy, đối tượng nhận thí phải là những bậc giới đức, phạm hạnh, thực hành theo lời Phật dạy, làm lợi ích cho chúng sinh. Đây là một điều mà chúng ta phải hết sức cẩn trọng khi tìm nơi có chư Tăng tu hành để bố thí, cúng dường và hộ trì cho các vị ấy.

Những lời chia sẻ trong video trên đây của Cô Phạm Thị Yến sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về sự thực hành thành tựu của pháp bố thí, cúng dường Ba La Mật.
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
23,889 lượt xem
23/04/2020

Bình luận (13)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. L
    L

    Lã Thị thỏa

    29/02/2024
    Con xin thành kính tri ân công đức của Cô chủ nhiệm ạ.
  2. Đ
    Đ

    Đàm Thị Trang

    28/01/2024
    Con xin thành kính tri ân lời dạy của Cô Chủ Nhiệm!
  3. N
    N

    Nguyễn Tâm An

    22/11/2023
    Con xin thành kính tri ân công đức của cô Chủ Nhiệm ạ❤️❤️❤️
  4. v
    v

    vũ ngọc anh

    22/11/2023
    Con xin tri ân công đức Cô chủ nhiệm ạ.
  5. L
    L

    Lâm Thị Bích Hồng

    06/11/2023
    Con xin tri ân công đức của cô chủ nhiệm ạ