Không Có Con Lỗi Chẳng Phải Vì Tuổi?

Chúng ta vẫn thường nói: Con cái chính là sự kết tinh của một tình yêu đích thực. Một sinh linh bé bỏng mang đến cho gia đình những hạnh phúc, những tiếng cười và cũng là sợi dây gắn kết tình yêu giữa cha và mẹ. Cuộc sống gia đình nếu không có tiếng cười nói của trẻ thơ thì sẽ thật là trống vắng.
Có rất nhiều cặp đôi yêu nhau, muốn đến với nhau nhưng sau khi đi xem bói, nghe lời thầy bói phán là khó sinh con thì lại lo lắng, muốn chia tay nhau. Vậy không có con liệu có phải nằm ở vấn đề không hợp tuổi hay không?
Mời quý vị đón xem video để biết nhân duyên của con cái dưới cái nhìn của đạo Phật!
===
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

-
aa
+
712 lượt xem
02/01/2018

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ