Mục lục [Hiển thị]
1. Thế nào là công đức lục hòa trong ngày tu Bát quan trai
- Muốn có công đức lục hòa trong ngày tu Bát quan trai thì phải có hai người trở lên, cùng thực hành lục hòa - đó gọi là công đức lục hòa trong ngày tu Bát quan trai.
- Trong ngày tu Bát quan trai, đạo tràng đăng ký lên Ban cán sự để báo số lượng Phật tử lu lục hòa vào trước ngày trai giới.
- Còn trong đạo tràng, các Phật tử thực hành báo cáo đầy đủ, chi tiết các công việc, phận sự,...
2. Lợi ích khi tu tập lục hòa trong ngày tu Bát quan trai
- Công đức lục hòa trong ngày tu Bát quan trai có thể hồi hướng cho cha mẹ quá khứ, cha mẹ hiện tiền, các nghiệp của con cái bất hiếu,... nhờ công phu tu tập trong tâm tôn trọng.
3. Công đức của việc tu Bát quan trai tại chùa và tại nhà
- Nếu tu riêng một mình ở nhà thì không có công đức lục hòa, không lấy công đức đó hồi hướng được. Còn nếu tu theo nhóm thì sẽ có công đức để hồi hướng, nhưng phải phân công công việc cụ thể và báo lên đạo tràng.
- Công đức tu ở chùa, ngủ qua đêm được coi là viên mãn nhất.
4. Việc bạch bài phát nguyện 49 ngày trong ngày tu Bát quan trai
- Nếu gia đình cách chùa dưới 500km thì nên về chùa ngày tu Bát quan trai để bạch phát nguyện, đó thể hiện tâm cầu Pháp, sinh ra công đức, phúc báu.
- Nếu gia đình cách chùa trên 500km, có thể tu thành nhóm trong ngày tu Bát quan trai.
- Đối với những Phật tử ở các tỉnh thành trên cả nước và nước ngoài, chỉ có một mình, không thể tu nhóm nhưng thành tâm thì được phép bạch phát nguyện tại gia. Chúng ta nên xét từ nơi tâm của mỗi người - họ có tâm cầu Pháp thì vẫn bạch được bài phát nguyện 49 ngày tại gia.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận (2)
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Lê Thị Nương
Hoàng Thị Lý