Giá trị của Phật Pháp đưa đến cuộc hôn nhân không đổ vỡ

Trong nhiều gia đình hiện nay, người chồng, người vợ đều đưa vợ, chồng mình lên tôn thờ về tài năng. Thế nhưng, khi tài năng đó bị đổ vỡ, người chồng sẽ trở nên tự ti đối trước vợ, từ đó sinh ra sân hận, bực tức. Còn đối với người vợ tôn thờ chồng về tài năng, khi thấy chồng mình đi xuống, tâm người vợ sẽ hướng ra bên ngoài đến những người giỏi hơn.
Bởi vậy, khi sự tôn thờ bị đổ vỡ, rạn nứt gia đình sẽ tăng lên. Hai người tuy ở cùng một gia đình, nhưng không hướng về nhau, không hiểu nhau, không chia sẻ lẫn nhau, không tôn thờ nhau. Đôi khi, cuộc sống tiếp tục trong gia đình không còn là của chính mình nữa, mà chỉ vì con cái, vì cha mẹ. Như vậy, chúng ta không còn sống vì cuộc đời của chính mình nữa. Từ đó, chúng ta sẽ trở nên buông thả, bị ngoại cảnh tác động, sống theo ngoại cảnh và dễ chạy theo ngoại cảnh. Bởi vậy, đã sống với tâm tôn thờ thì phải chấp nhận chịu sự đổ vỡ của tôn thờ, không thể nào chắp vá được.
Thế nhưng, khi biết đến Phật Pháp, chúng ta sẽ không sống bằng tâm tôn thờ mà sẽ sống bằng sự vươn lên, giác biết nhân quả và hợp tác để thay đổi nhân quả khiến có một gia đình hạnh phúc. Khi bất cứ việc gì xảy ra, chúng ta biết rằng đó chính là nhân quả; chúng ta sẽ là hai người bạn, hai người trí thức cùng áp dụng nhân quả để giải quyết vấn đề, chứ không phải giải quyết theo tinh thần tôn thờ. Đó chính là trí tuệ bình tĩnh và chắc chắn chúng ta sẽ gặt được quả tốt đẹp.
Cho nên, cuộc sống gia đình có vợ chồng là Phật tử sẽ hoàn toàn bình tĩnh, không đổ vạ, không tôn thờ, luôn chia sẻ cùng nhau, mong muốn hoàn thiện cho nhau và sẽ cùng nắm tay nhau vươn lên, vững chãi về kinh tế cũng như phát triển tình cảm; như vậy, gia đình sẽ không bị đổ vỡ.
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Chương trình tọa đàm “Phật Pháp với tình yêu - Hôn nhân - Gia đình” là đề tài được rất nhiều các cặp đôi và gia đình Phật tử quan tâm
Chương trình tọa đàm “Phật Pháp với tình yêu - Hôn nhân - Gia đình” là đề tài được rất nhiều các cặp đôi và gia đình Phật tử quan tâm
Cô Phạm Thị Yến - người đã sáng lập ra CLB Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình Phật tử
Cô Phạm Thị Yến - người đã sáng lập ra CLB Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình Phật tử

Gia đình Phật tử chia sẻ về câu chuyện chuyển nghiệp nhờ tu tập Phật Pháp trong buổi tọa đàmGia đình Phật tử chia sẻ về câu chuyện chuyển nghiệp nhờ tu tập Phật Pháp trong buổi tọa đàm

Các Phật tử chăm chú lắng nghe và vỗ tay tán thán về các câu chuyện chuyển nghiệp được chia sẻ trong buổi tọa đàm
Các Phật tử chăm chú lắng nghe và vỗ tay tán thán về các câu chuyện chuyển nghiệp được chia sẻ trong buổi tọa đàm
Gia đình Phật tử bày tỏ niềm tri ân và cùng nhau chắp tay xá chào Cô Phạm Thị Yến
Gia đình Phật tử bày tỏ niềm tri ân và cùng nhau chắp tay xá chào Cô Phạm Thị Yến
Chương trình tọa đàm xen kẽ các tiết mục văn nghệ đặc sắc
Chương trình tọa đàm xen kẽ các tiết mục văn nghệ đặc sắc

--- 
Trên đây là những lời chia sẻ của Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) trong buổi tọa đàm “Phật Pháp với tình yêu - hôn nhân - gia đình” ngày 18/5/Tân Sửu (tức 27/6/2021) của CLB Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình Phật tử nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam.

Các bài nên xem:

-
aa
+
790 lượt xem
28/06/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ