1. Chúng ta có lỗi với chính bản thân mình
- Chúng ta không có lỗi với ai ở trên thế gian này, mà chỉ có lỗi với chính bản thân mình.
- Ví dụ, chúng ta mong tầm cầu học Pháp nhưng lại không đến nơi có giáo Pháp để học, để được lợi ích; thì đó là chúng ta có lỗi với chính mình. Hoặc chúng ta bất hiếu với cha mẹ, nhưng thực chất là đang có lỗi với chính mình; bởi chính hành động đó khiến chúng ta bị sa đọa.
2. Không nên nhìn vào lỗi của người
- Trong mọi sự việc, chúng ta không nên xét lỗi người, cũng không nên đặt câu hỏi rằng: Người này có lỗi với người kia không, hay bản thân mình có lỗi với ai không,...? Điều quan trọng là chúng ta hãy tư duy: Mình có đang có lỗi với bản thân không? Tư duy như vậy gọi là người biết tu, sẽ giúp chúng ta tiến đạo.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Các bài nên xem:
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.