Con nuôi có phải gánh nghiệp cho gia đình bố mẹ nuôi hay không?

Theo quan niệm dân gian, nếu gia đình nào hiếm muộn con thì nên nhận con về nuôi sẽ giúp gia đình dễ có con hơn. Thực tế trong cuộc sống, chúng ta thấy có gia đình đã tin theo, nhận con về nuôi và quả thật, sau đó họ đã có con. Vậy tại sao nhận con nuôi lại giúp gia đình dễ có con hơn? Phải chăng người con nuôi đó đã gánh hết nghiệp khổ của gia đình?
Để giải đáp những thắc mắc này, trong video trên đây, Cô Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán đã chia sẻ về vấn đề này. Mong rằng, qua những chia sẻ của Cô, quý Phật tử và các bạn có thể hiểu rõ về vấn đề và áp dụng thực hành để mang lại lợi ích cho mình và mọi người.
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,493 lượt xem
29/09/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ