Con làm thế nào để cha mẹ hiểu con hơn?

Từ xưa tới nay, cha mẹ và con cái luôn có một khoảng cách, đó chính là khoảng cách về thế hệ. Dù cha mẹ có quan tâm, chăm sóc thế nào, nhưng nhưng bởi nhiều lý do có thể là khác biệt về tư tưởng, giáo dục qua thời gian, hoặc cha mẹ bận rộn, thiếu thời gian để lắng nghe và thấu hiểu. Vậy với vai trò là con, các con nên làm thế nào để cha mẹ lắng nghe và hiểu con hơn?
Để giải đáp câu hỏi này, Cô Phạm Thị Yến đã có một buổi chia sẻ dành cho các bạn nhỏ trong Khóa tu mùa hè năm 2020 về cách để cha mẹ hiểu con hơn. Mong rằng, qua những lời chia sẻ của Cô, không chỉ các bạn nhỏ có thể hiểu mà áp dụng mà tất cả những ai rơi vào hoàn cảnh khó chia sẻ với cha mẹ cũng hiểu và áp dụng để thân thiết với cha mẹ mình hơn!
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
2,091 lượt xem
13/10/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ