Con cái và cha mẹ - Không duyên nợ làm sao gặp gỡ

Đức Phật dạy chúng ta đến với nhau trong cuộc đời này đều do duyên và nợ, kể cả con cái và cha mẹ cũng đều như vậy. Có những cha mẹ, con cái đến với nhau là để báo ơn, nhưng cũng có những trường hợp báo oán. Chính vì vậy, khi con cái khởi lên sự bất hiếu với cha mẹ, làm khổ cha mẹ của mình, đó chính là ác duyên. Vậy trong những trường hợp như vậy, những người con cần xoay tâm lại như thế nào để không có những lời nói và hành động bất hiếu với cha mẹ của mình?
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,719 lượt xem
10/08/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ