Mục lục [Hiển thị]
1. Khởi tham dục chịu khổ sinh tử
- Từ khi sinh ra đến khi chết, tất cả chúng sinh gặp vô số cảnh khổ. Sau khi chết lại tiếp tục đầu thai trong luân hồi để chịu khổ không bao giờ dứt. Việc sinh tử của chúng sinh không tự chấm dứt được khổ cho nên gọi là khổ sinh tử.
- Các mắt xích trong 12 nhân duyên là lộ trình sinh tử của chúng sinh. Mắt xích ái là nguyên nhân sinh khởi.
+ Đức Phật dạy: “Bao sinh tử nhọc nhằn đều từ tham dục khởi”.
+ Khi chúng sinh khởi tâm ái với ngũ dục (tài, sắc, danh, thực, thùy) thì sẽ gieo nhân tiếp tục sinh tử luân hồi.
- Muốn chấm dứt được khổ sinh tử thì phải không bị sinh ra và chết đi. Cho nên, người tu phải đoạn tận các ái mới chấm dứt được sinh tử khổ đau, đến chỗ hạnh phúc, an vui tuyệt đối.
- Đối với Phật tử: Nên bỏ ác; khởi các thiện nghiệp, thiện niệm đúng với giới luật để có quả báo tốt đẹp hơn, dần dần hướng tới làm thật nhiều việc thiện để sinh vào cảnh giới an lành hơn - tuy vẫn vào sinh tử nhưng bớt khổ.
2. Cảm xúc tham dâm dục: Nguyên nhân và cách chuyển hóa
- Nguyên nhân: Do ham thích nhiều dẫn đến ích kỷ, tức là ái cường thịnh cộng với ích kỷ sinh ra dâm dục. Dâm dục sinh ra các chúng sinh.
- Cách chuyển hóa: Cách kiềm tỏa và chuyển hóa tâm dâm dục để hưởng hạnh phúc vừa đủ là nghe Pháp:
+ Nghe Pháp để hiểu nhân quả. Sau đó bắt đầu tư duy nhân quả để tâm rộng mở hơn, bớt cái “tôi” ích kỷ thì dâm ái sẽ giảm.
+ Nghe và tư duy Pháp làm tâm hướng thượng, hướng thiện. Từ đó nghiệp được chuyển hóa.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận (2)
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Hiên Tong
Tuyet Cao thi