Chùa phát triển có phải do Phật tử hay không?

Ngày 12/11/2018 (tức ngày 6/10/MT), Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã về tại chùa Đế Thích (Chi nhánh chùa Ba Vàng) ở huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An để chia sẻ Pháp với các Phật tử của chùa và hai nhóm Phật tử ở thành phố Vinh - Nghệ An.

Mở đầu buổi chia sẻ, cô Chủ nhiệm đã giúp các Phật tử chùa Đế Thích trả lời được câu hỏi: Chùa Phát Triển Có Phải Do Phật Tử Hay Không? Thật đúng như Cô đã phân tích: Mọi người đến chùa là đến với Thầy nhưng ở lại lâu dài hay không lại chính do sự cầu Pháp của các Phật tử ở chùa. Bởi vậy, các Phật tử ở chùa phải tự thấy trách nhiệm của mình mà sống yêu thương, chia sẻ và đặc biệt là cùng nhau tu tập trên tinh thần lục hòa. Có như thế thì chùa mới phát triển được.

Còn đối với hai nhóm Phật tử tại thành phố Vinh sắp tới sẽ thành lập đạo tràng, Cô Chủ nhiệm sách tấn cho mọi người về cách tu tập trong đạo tràng. Để đạo tràng được phát triển thì các thành viên phải tu tập theo theo thanh quy của chùa và đúng nội quy mà đạo tràng đã đề ra, dưới sự hướng dẫn của trên Thầy cùng đại Tăng chùa Ba Vàng.

-
aa
+
530 lượt xem
16/11/2018

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ