Chồng ham chơi, tiêu hoang, lười làm phải làm sao?

Câu hỏi: Em chào Cô ạ. Vợ chồng em không có được tiếng nói chung nên không bao giờ nói chuyện với nhau được lâu, nhất là về chuyện bàn bạc làm ăn. Đến bây giờ gần như là đang sống ly thân. 1 năm nay chẳng ai nói chuyện với ai cả. Nguyên nhân chính là do chồng em cũng mải chơi và tiền bạc chi tiêu không có mục đích, trong khi gia đình còn rất khó khăn. Em đã nỗ lực để làm việc kiếm tiền và nhẫn nại, hi vọng chồng em sẽ hiểu được em. Nhưng mọi chuyện không được như em nghĩ. Vậy bây giờ em phải làm thế nào? Mong Cô chỉ giúp cho em với ạ, em xin cảm ơn Cô ạ.
Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video trên để được nghe câu trả lời từ Cô Phạm Thị Yến nhé!
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem: 
Con cái và cha mẹ - Không duyên nợ làm sao gặp gỡ
5 điều cần biết cho cuộc sống gia đình hạnh phúc
Trước gánh nặng kinh tế gia đình, người vợ cần làm gì?
Chồng cờ bạc, con xa lánh, hoàn cảnh bệnh tật - Làm sao để vượt qua?

-
aa
+
1,027 lượt xem
10/06/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ