Câu hỏi 1: Làm thế nào khi thường khắc khẩu với gia đình? Điều này có phải do tuổi của thành viên trong gia đình khắc nhau không?
Trả lời:
- Lý giải theo góc nhìn tâm linh:
+ Do đã từng thiếu tôn trọng ý kiến của người khác nên ý kiến của mình bị người nhà không tôn trọng.
+ Mình hay chế giễu, đùa cợt, lấn lướt ý kiến người khác.
- Phương pháp hóa giải:
+ Không cười cợt, chê bài, giễu cợt ý kiến người khác.
+ Ý thức thay đổi thì mọi việc sẽ thay đổi, không phải do khắc tuổi. Nếu lắng nghe ý kiến của người khác, thấu hiểu người khác thì sẽ được tôn trọng.
+ Nói lời chân thật, muốn người ta tin thì mình phải ủng hộ việc thật, việc thiện, việc tốt của người khác.
Câu hỏi 2: Quan niệm gia đình có người mất thì không được làm bánh trôi nước vì người đã khuất sẽ nổi lên có đúng không?
Trả lời:
Đây là quan niệm sai lầm. Người chết phụ thuộc vào nghiệp của họ và phước của người nhà tạo ra, không phụ thuộc vào thức ăn của con người. Bởi:
- Nếu nấu bánh trôi mà nổi được thì nhà có người chết đuối cúng bánh trôi nước để xác nổi lên cho dễ tìm. Còn nếu chôn trong mộ thì không thể nổi lên được.
- Nếu tâm thức mà nổi lên được thì càng tốt. Bị chìm là xuống ba đường ác, nổi là được sinh lên cõi người, cõi trời thì quá tốt.
Cho nên, quan niệm này là tà kiến, do mình không có kiến thức nên mới sợ.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Các bài nên xem:
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.