Câu hỏi: Việc hay tự so sánh với người khác khiến mình rất khổ tâm. Nếu thấy người khác hơn mình như giỏi giang, xinh đẹp hơn thì thấy tự ti và chán nản. Dù đã tự dặn mình không được so sánh, phải thấy điểm tốt của người khác, biến điểm tốt đó thành động lực cho mình nhưng vẫn không làm được. Những lúc đứng trước đám đông thì thấy hổ thẹn, sợ đứng chung với người giỏi. Vậy làm sao để vượt qua tình trạng này?
Trả lời:
Mục lục [Hiển thị]
1. Hậu quả của tâm tự ti
- Từ sự tự ti, nếu người khác thành công thì sẽ chuyển sang tâm khác, đó là sự đố kỵ, hoặc ngã mạn. Điều này sẽ làm cho mình rất khổ.
- Có thói quen suy diễn là mình kém cỏi.
2. Nguyên nhân của sự tự ti
- Gốc của tự ti chính là tâm ngã mạn. Do kiếp trước mình giàu có, thông minh nhưng khinh chê, coi thường người khác.
- Có những người có tâm coi thường nhưng hành động không coi thường, tức là người đó kiểm soát được tâm của họ, có hành động để che đậy được tâm coi thường. Những người đó sẽ gặp nhân quả là thực sự họ không bị coi thường, nhưng tâm luôn cảm thấy mình thấp kém, không bằng người khác. Đây chính là trường hợp suy diễn.
- Những người trong tâm coi thường, có hành động coi thường thì kiếp sau họ sẽ thực sự thấp kém.
3. Cách để vượt qua tâm tự ti
- Phải phải thay đổi từ trong tâm.
- Luôn luôn tán thán những điều tốt đẹp. Ví dụ: Chia sẻ Pháp là một việc công đức tán thán, giúp mình bỏ được tâm đố kỵ, ganh ghét.
- Khi đứng cạnh người khác phải có mục đích là học hỏi những điều tốt đẹp từ họ.
- Bất cứ ở đâu, mình cũng phải là người đi học để tự hạ thấp tâm mình xuống.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận (2)
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Đoàn Minh
Ngọ Thị Lan