Cách tránh nhiễm "tử khí" khi đi đám ma

Nhiều người đến đám ma, sau khi về thấy thân thể mệt mỏi, thậm chí bị ốm, sốt. Họ cho rằng, đó là do “tử khí” của người chết nhiễm vào cơ thể khiến xảy ra những hiện tượng như vậy, đặc biệt đối với những người được cho là “yếu bóng vía”. Bởi vậy, hiện nay, người dân hạn chế đi tới những nhà đám mà không hỏa thiêu người đã mất. Vậy “tử khí” có phải là hiện tượng tâm linh tác động khiến chúng ta có hiện tượng như vậy? Với những người Phật tử thường xuyên phải đi trợ duyên trong những nhà đám thì phải làm thế nào để tránh nhiễm “tử khí”?
Video dưới đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán về vấn đề này. Mong rằng, sau khi nghe những chia sẻ của Cô, quý Phật tử và các bạn có thể hiểu rõ hơn về “tử khí” và cách tránh nhiễm “tử khí” trong các đám ma để khi đến những lễ đám được an lành.

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
2,982 lượt xem
17/09/2020

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Đ
    Đ

    Đặng Thị Thơm

    15/07/2022
    Con xin tri ân công đức của Cô ạ