Vật từ thiện giá trị nhất thế gian

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Với tinh thần tương thân tương ái giữa người với người, việc từ thiện bằng giá trị vật chất để cho đi yêu thương, mong muốn mọi người được hạnh phúc và đầy đủ là hành động tốt đẹp, đáng được tuyên dương. Song, người nhận sau khi dùng hết đồ từ thiện liệu có hết nghèo, hết khổ không?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong các kiếp tu hành công đức Ba la mật, Ngài luôn tận thí vì chúng sinh. Có biết bao nhiêu tiền của, vật chất, thậm chí cả vợ con,… Ngài cũng bố thí hết, nhưng thực chất, chúng sinh vẫn không hết khổ. Vậy, vật từ thiện nào mới có giá trị nhất thế gian này để giúp chúng sinh bớt nghèo, bớt khổ?

Bài viết bạn nên xem:

Bố thí thế nào để được phúc báo?
Bố thí có trí - Có nên cho người ăn xin tiền không?
Trao gửi tình thương tới các em nhỏ tại điểm trường Bản Đầu Nậm Xả
Làm sao cho "bớt khổ"?

Giàu, nghèo đều từ hai chữ "Nhân, Duyên"

-
aa
+
683 lượt xem
04/02/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ