[Video] Trong núi không có Phật - Tại sao lại vào núi tu? | Trạch Pháp thường kỳ 03/8/Tân Sửu

-
aa
+

Câu hỏi 1: Cháu đang tìm hiểu Phật Pháp và thấy Cô hay tán dương việc chư Tăng tu trong rừng, nhưng cháu có tìm hiểu và biết được một câu chuyện có nội dung nói rằng: Phật ở trong tâm, không phải vào núi mà tìm được Phật.

Câu chuyện như sau:

Vua Trần Thái Tông vào núi Yên Tử với mong muốn tu hành, liền gặp được Quốc sư Phù Vân - một vị Tăng đã sống lâu ở rừng. Vua bèn nói với Quốc sư rằng: “Trẫm đương trẻ thơ, mẹ cha vội mất, chơ vơ đứng trên dân chúng, không chỗ tựa nương. Lại nghĩ, sự nghiệp đế vương thuở trước hưng phế bất thường, cho nên chỉ vào đến núi này muốn cầu làm Phật, chứ không cầu gì khác.”

Quốc sư Phù Vân nói: “Trong núi vốn không có Phật, Phật ở ngay trong lòng. Lòng lặng mà hiểu, đó chính là chân Phật. Nay nếu bệ hạ giác ngộ ngay tâm đó thì lập tức thành Phật, không nhọc tìm kiếm bên ngoài.”

Sau đó, Vua Trần Thái Tông thấy được yếu chỉ tu hành, Ngài quay trở về cung, tiếp tục lãnh đạo đất nước và tu hành.

Cháu có ý muốn xuất gia nhưng đọc xong câu chuyện này, cháu hiểu là ở tại gia thì vẫn tu hành thành Phật được nên cháu bị phân vân là nên xuất gia hay tu tại gia. Vì vua còn lo biết bao nhiêu chuyện mà còn thành Phật được. Cháu xin Cô giảng giải cho cháu được hiểu rõ ạ.

Câu hỏi 2: Phật tử nghe Cô chia sẻ: ăn chay trường là cực đoan, nên đã phát tâm chân thật không ăn mạng chúng sinh để sám hối tội lỗi giết hại. Vậy đây có phải là trường hợp cực đoan không? 

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

1,249 lượt xem
09/09/2021
0

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.