[Video] Sau cơn giận hờn, làm thế nào để hàn gắn tình cảm với mẹ?

-
aa
+

Câu hỏi:

Tính tình của mẹ và con khác nhau, mẹ nóng nảy, cọc cằn, con cũng nóng nhưng biết mình phận làm con nên cố kìm lại. Con ưa ái ngữ nên lời nói thô lỗ sẽ khiến con giận. Từ nhỏ, mẹ và con không thân cận, âu yếm nhiều. Việc trò chuyện như tri kỷ lại càng khó hơn. Và một điều đáng buồn là những lần giận vặt đó chính là yếu tố khiến hai mẹ con ngày càng cách xa, như cục nội kết lâu ngày trong quả thận.

Chỉ sau cơn đau, động kinh tỉnh lại, con không biết mình là ai, ở đâu nên thấy mẹ ở bên, con ôm chầm lấy như đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời. Sau đó thì không. 

Không chỉ riêng mối quan hệ giữa con và mẹ mà các mối quan hệ của con với những người khác trong xã hội cũng thường bị những cơn giận vặt, ganh ghét, đố kỵ, hơn thua, cãi cọ, thị phi,... phá vỡ dần dần. Trong những năm gần đây, con đã và đang cố gắng để hiểu, thông cảm mẹ và mọi người xung quanh hơn, vì con thấy chỉ cần một xung đột nhỏ, tuy không giận dai nhưng rất khó hàn gắn như ban đầu.

Những người mẹ kỳ vọng điều gì ở đứa con? Nếu đứa con như nguyện ước của họ, họ sẽ vô cùng hạnh phúc, nhưng không đạt được thì họ sẽ thất vọng, cáu gắt, dễ xa cách như trường hợp mẹ con và con không?

Trả lời:

1. Hiểu cha mẹ để không giận, biết tư duy cách khiến cha mẹ an vui

- Phải hiểu cha mẹ thì sẽ không giận cha mẹ và sẽ tự tư duy được rất nhiều cách khiến cha mẹ an vui và đặc biệt, mình có thể nhường cơm sẻ áo được với cha mẹ. Mình có thể chịu khổ nhưng không bao giờ để cha mẹ phải khổ. Đó là giá trị của sự thấu hiểu, hiểu biết đúng sự thật. Điều này khiến mình rất an vui.

- Hiểu cha mẹ rằng:

+ Các khuyết lỗi của cuộc đời cha mẹ thì muốn bù đắp cho con điều đó, tức là con là biểu tượng, hiện thân của cha mẹ.

Ví dụ, cha mẹ không có bằng cấp, địa vị,... thì muốn con mình sẽ có bằng cấp, địa vị. Chính vì mong muốn đó nên người mẹ dồn hết tất cả công sức của mình bù trừ hết cho con, hy sinh cả cuộc đời vì sự thành công của con.

+ Nếu con không làm được như mong muốn của cha mẹ, cha mẹ thất vọng và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của mẹ. Dù người mẹ cáu gắt, bực mình, mắng con hoặc có những hành động xung khắc đối với con, nhưng tất cả những điều đó không làm ảnh hưởng đến tình thương của mẹ dành cho con. Mà sự mắng mỏ đó cũng là muốn cho con phát triển lên, không phải là muốn hủy hoại con mình.

2. Cách ứng xử với cha mẹ

- Khi hiểu được tình thương của mẹ rất trọn vẹn, cao quý thì:

+ Nên ứng xử với mẹ dù mẹ là người như thế nào, sẽ thiết lập được mối quan hệ giữa mình và mẹ. Mẹ có thể đánh, mắng, trách, ứng xử khiến mình cảm thấy tổn thương hoặc chưa vừa ý – đó là mình cảm thấy như vậy. Nhưng mình không thể như vậy với mẹ. Vì khi mình lớn, kết hôn, có thể không tốt được với mẹ nhưng mẹ không bao giờ không tốt với mình. Dù cuộc đời mình sa cơ lỡ bước, quay về mẹ, mẹ luôn dang tay đón mình.

+ Mình thường sẽ không giận cha mẹ, mà biết quay về lỗi của mình để sửa lỗi cho cha mẹ đỡ buồn.

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Bài liên quan
845 lượt xem
21/09/2020
2
Chuyên mục: CLB Tình Yêu - Hôn Nhân - Gia Đình Phật Tử

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.