(Radio Tâm Sự Số 18) Có nên dễ dãi khi nhận làm con nuôi, mẹ nuôi?

Trong cuộc đời, mỗi con người đều sinh ra từ một người mẹ. Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, “Mẹ” không còn đơn thuần là tiếng gọi duy nhất cho những người đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta nữa, mà chúng ta đã quen dần hơn với mối quan hệ “mẹ nuôi - con nuôi”. Nhưng có những trường hợp vì chưa sáng suốt trong mối quan hệ này nên sau khi nhận làm "mẹ nuôi - con nuôi" khiến phát sinh ra nhiều vấn đề. Vậy trong những trường hợp như thế, người trong cuộc nên ứng xử như thế nào?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài bạn nên xem: 

-
aa
+
743 lượt xem
07/03/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ