Quán tâm để biết nhẫn nhịn hay nhu nhược?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Ranh giới giữa nhẫn nhịn và nhu nhược dường rất mong manh, dường như chỉ bằng một sợi tóc. Vậy làm như thế nào để những người tu tập quán xét phân biệt được là nhẫn nhịn hay nhu nhược theo nhân quả của nó? Liệu những người nhẫn nhịn có phải là những người nhu nhược hay không?

Câu hỏi:
0:09 Xin cô cho biết sự khác biệt giữa người biết nhẫn nhịn và người nhu nhược ạ?
3:08 Tôi thấy có một số cháu, khi đi học về lại chào ông bà, bố mẹ thế này: "Hello ông bà, hello bố mẹ" hoặc là "Bye bye bà". Vậy tôi nên giải thích thế nào, cho các cháu hiểu rằng, các cháu nói chuyện với người lớn như thế là không được.
Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video trên để được nghe câu trả lời từ Cô Phạm Thị Yến nhé!
Các bài nên xem:

-
aa
+
1,509 lượt xem
05/09/2017

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ