Trong đạo tràng tu tập, các Phật tử thường được cắt cử đến nhà đạo hữu trong cùng đạo tràng để tụng kinh, hồi hướng cho các gia đình được tăng trưởng phước lành mà tai ách tiêu trừ, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang… Nhưng trong đạo tràng có rất nhiều gia đình Phật tử gặp cảnh khổ và cần được hồi hướng từ công đức tu tập của đạo tràng. Ví như một miếng bánh, một người ăn thì được phần to, mười người ăn thì phần ăn sẽ nhỏ lại, vậy với đạo tràng tu tập lục hòa, phước báu liệu có giống như chiếc bánh? Hồi hướng cho một người và nhiều người liệu có khác biệt?
Video trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến – Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán về vấn đề này.
Các bài nên xem:
- Cúng dường trong công đức lục hòa sẽ có nhân duyên tu hành thành Phật!
- Lợi ích khi tham gia Pháp bố thí, cúng dường tại CLB Cúc Vàng
- Pháp tu Lục hòa – Sự hòa hợp tạo nên sức mạnh của tập thể
- Tại sao cúng dường Tam Bảo được nhiều phước báu?
- Quy y Tam Bảo là gì? Khi nào biết mình có lòng nương tựa Tam Bảo tuyệt đối?
Bình luận (0)