1. Cách tư duy để buông bỏ
- Con người không thể nắm giữ được bất cứ thứ gì, bởi vì các Pháp ở thế gian đều theo quy luật sinh diệt. Nếu hiểu được điều đó, sẽ rất dễ buông bỏ.
- Ví dụ, khi yêu thích một bông hoa, nếu ai đó lấy vứt đi, tâm bực tức sẽ sinh ra. Nhưng khi quán chiếu sinh diệt: Hoa nở rồi sẽ tàn, bông hoa đó không thể tồn tại mãi mãi. Cho nên, dù là ai làm nó tàn hay nó tự tàn thì cũng sẽ đến lúc ta mất nó, ta không thể nắm giữ được mãi. Tư duy như vậy, trong tâm sẽ bớt đau khổ.
2. Cách tư duy để tha thứ cho người
- Để tha thứ cho người khác, nên nhận định được tình hình hiện tại và mong muốn chuyển hóa hiện tại tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, chúng ta nên tư duy nhân quả và vun bồi nhiều tình thương, nếu có thể tha thứ thì nên tha thứ, còn không thì giải quyết một cách văn minh.
- Ví dụ, nếu một ngày, chồng ngoại tình thì tư duy: Cũng giống như bông hoa đã tàn, tình cảm vốn sinh diệt, vô thường,... Như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ và chấp nhận sống với hiện tại.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Các bài nên xem:
Bình luận (14)
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Đỗ thị Liên
La thị thuý lan
Bùi Thị Anh
Hue Nguyen
Nguyễn thị tuyết