Mục lục [Hiển thị]
1. Nhận diện tâm và trí
- Tâm mỗi người đều có điểm yếu. Đó là cần nương tựa và vuốt ve, cho nên:
+ Tâm không tự định hướng được.
+ Cứ ai có tính chất cho tâm nương tựa, vuốt ve thì nó sẽ nương tựa vào người đó. Do vậy, có trường hợp chơi với bạn xấu, làm các việc bất thiện.
- Trí phải sáng suốt để nhận biết và định hướng cho tâm tìm được người bạn thiện lành để nương tựa, vuốt ve.
+ Điều này giúp cuộc đời không dễ bị sa ngã, thất bại hay gặp đau khổ.
+ Nếu để đến khi tâm có vấn đề, lao đi tìm nơi nương tựa thì trí sẽ không thể kiểm soát, làm chủ được tâm nữa.
Ví dụ, trí biết rằng: Nấu ăn xong sẽ thắp hương trước. Nhưng khi đang đói, tâm thèm ăn làm chủ trí và xui khiến rằng: Gắp đồ ăn ra đĩa rồi để bớt lại một ít trong xoong, tí nữa ăn. Vậy là tâm xui khiến được trí.
- Như vậy, yếu tố của tâm rất ghê gớm. Cho nên, phải quán sát tâm để lấy trí làm chủ tâm.
+ Nếu tâm cần người bạn thì phải tìm ngay một người bạn, một phương pháp cho tâm.
+ Nếu không thì, tâm sẽ đi tìm lung tung và làm chủ trí của mình.
2. Cách tìm cho tâm mình một người bạn đúng nghĩa để được hạnh phúc
2.1. Cần tìm cho tâm một người bạn và phương pháp đúng
- Đau khổ là do không nhận diện được tâm để “chiều” nó cho đúng cách. Ví dụ, đang buồn thì không thể bắt tâm vui lên được. Để làm được thì cần có một người bạn và phương pháp:
+ Người bạn là bạn đạo.
+ Phương pháp là quán sát nhân quả, chia sẻ với nhau trên nhân quả.
Hãy ép tâm và trí theo điều đó. Dần dần, trí sẽ thắng được tâm và mình sẽ được hạnh phúc.
- Ví dụ, bản thân có nghiệp bất hiếu. Đến duyên, con trai bất hiếu với mình và cũng lấy một cô vợ bất hiếu.
+ Lúc đó, tìm một người bạn đạo cho tâm mình, chia sẻ với nhau trên nhân quả: Việc có con bất hiếu là nhân quả không tốt của mình. Nên từ bi hỷ xả, kết thân với con dâu rồi dạy dần dần. Hiện tại phúc của mình bị giảm nên mới như vậy. Do đó, nên làm phúc, tùy tâm công đức vào Tam Bảo, tu tập thêm để phúc báo tăng, sẽ chuyển nghiệp. Như vậy, mình sẽ giải quyết được yếu tố của tâm.
+ Còn nếu tìm đến người bạn không có phương pháp quán sát nhân quả thì họ sẽ xui khiến mình bất hòa với con trai.
2.2. Nơi tìm được người bạn đúng nghĩa
- Đạo tràng tu tập sẽ thỏa mãn được 2 yếu tố để tìm bạn: người bạn và phương pháp. Đây cũng là lợi ích của việc tu tập trong đạo tràng.
- Tinh tấn thân cận bậc thiện lành, tri thức giúp tâm tăng trưởng, được uốn nắn.
- Tuy nhiên, vào đạo rồi thì phải kết thân, gần gũi với người bạn đạo để chia sẻ, giúp đỡ nhau. Khi đó, tâm mới được thỏa mãn.
- Hãy nên chia sẻ với nhau theo lý nhân quả để cùng được tinh tấn, bố thí. Tâm muốn cho đi, muốn cho người khác được hạnh phúc.
Cho nên, tâm nỗ lực cho đi thì tâm sẽ tự hạnh phúc, an vui. Nếu có chuyện vui hay buồn thì cùng sách tấn nhau, cho đi sự quan tâm, sẻ chia và yêu thương.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
---------------
Xem thêm các bài kinh:
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.