Mục lục [Hiển thị]
Chủ đề 1: Giải đáp thắc mắc về các hoạt động trong đạo tràng
Câu hỏi 1: Nghe Pháp không đúng ngày cố định có được không?
→ Trả lời:
1. Nghe đúng ngày, đúng giờ cố định (tối mùng 3 và 20) là tốt nhất vì sẽ có công đức lục hòa.
2. Nếu đạo tràng thống nhất không nghe Pháp đúng giờ cố định thì phải tìm một ngày cố định. Chứ không nên thích nghe lúc nào thì nghe, vì như vậy thì không có phước cầu Pháp.
3. Nghe Pháp đúng ngày, đúng giờ quy định giúp gạt đi tâm giải đãi.
----------
Câu hỏi 2: Trưởng bộ phận hỗ trợ cần học hỏi, hướng dẫn các đạo hữu như thế nào để làm phận sự được phát sinh công đức tốt nhất?
→ Trả lời:
Tất cả mọi việc của các bộ phận hỗ trợ đều phải bàn bạc với đạo tràng trưởng, sau đó thống nhất ý kiến.
----------
Câu hỏi 3: Làm thế nào để khuyến tấn Phật tử về lợi ích nghe Pháp, tư duy Pháp, tu tập giúp chuyển hóa tâm?
→ Trả lời:
1. Nghe Pháp, tụng kinh, tác phước hồi hướng đều có công đức. Nhờ đó, sinh ra phước báu để chuyển hóa nghiệp.
2. Giúp hương linh được nghe kinh, nghe Pháp nhờ tâm chuyên chú, giác ngộ của mình. Nhờ đó mà hương linh được chuyển hóa, giác ngộ.
----------
Câu hỏi 4: Công việc trong đạo tràng, các trưởng bộ phận hỗ trợ tự bàn với nhau nhưng không thông qua đạo tràng trưởng. Làm như vậy có được không?
→ Trả lời:
- Làm như vậy là không được.
- Tất cả các bộ phận hỗ trợ đều phải thông qua ý kiến của đạo tràng trưởng. Như vậy mới có công đức lục hòa. Cho nên, cần phải thực hành tinh nghiêm.
----------
Câu hỏi 5: Trong khi làm phận sự cần khởi tâm như thế nào? Có cần chuyên chú, cẩn trọng hay chỉ cần xong việc là được?
→ Trả lời:
1. Trong bài kinh Cúng Dường, Đức Phật có dạy: Trước khi cúng thì tâm được tịnh tín, trong khi cúng thì tâm được hoan hỉ.
2. Công việc chuyên nhất, quán sát từ đầu đến cuối thuộc về trí quán sát. Nhờ đó mà có được công đức viên mãn, không bị đầu voi đuôi chuột. Cho nên, khi làm công việc nào, cần làm cho viên mãn, làm hết sức của mình.
----------
Câu hỏi 6: Việc bàn tán, tranh luận, đùa cợt khi đi trợ duyên hay trong khi làm phận sự thì sẽ có công đức như thế nào? Và cách tu tập để được lợi ích là gì?
→ Trả lời:
Khi gieo duyên cho người khác, họ sẽ học tư cách, oai nghi của người Phật tử. Vì vậy, khi đi trợ duyên cho gia đình Phật tử cần:
- Không nói lung tung, nói không kiểm soát,...
- Trang nghiêm khi đi làm lễ.
- Đến nhà tín chủ, chỉ chuyên nhất nói việc đang làm. Ví dụ: Khi đi khai đàn cho gia đình Phật tử thì nên nói những điều sau:
+ Hướng dẫn tu tập để họ được tinh tấn.
+ Dẫn những câu chuyện của các gia đình đã chuyển nghiệp, động viên và giúp họ thấy được nghiệp của mình. Từ đó, giúp họ kiên trì, tinh tấn tu tập.
----------
Câu hỏi 7: Bàn tán các việc tại gia trong lúc nghe Pháp vào ngày tu Bát quan trai. Vậy cần tu tập như thế nào để được lợi ích và đúng Pháp?
→ Trả lời:
1. Lợi ích: Trong ngày tu Bát quan trai nếu thành tựu tám chi phần sẽ được phước báu lớn. Cho nên, tuyệt đối không nói chuyện đời, nói chuyện gia đình, viễn ly hoàn toàn để viên mãn được phước báo.
2. Cách tu tập để được lợi ích: Bàn luận Pháp, sách tấn nhau về Pháp. Những gia đình nặng nghiệp rất cần công đức của Bát quan trai giới. Cho nên, ngày tu Bát quan trai giới cần giữ tinh nghiêm vì rất quan trọng.
Chủ đề 2: Lợi ích khi làm Cán sự ĐT_Bộ phận hỗ trợ
1. Gieo công đức lo lắng cho người khác trong Phật Pháp. Được phước báu người khác lo cho mình.
2. Đức Phật dạy: Dù sống ngàn năm không bằng một ngày biết đến Chánh đạo. Bởi vậy:
- Làm Cán sự ĐT_Bộ phận hỗ trợ sẽ gieo duyên Phật Pháp đến cho người khác, từ đó được rất nhiều phước báu.
- Giúp thuận duyên trong các việc của kiếp này và kiếp sau.
3. Nâng đỡ sự giải thoát cho người khác; cũng sẽ được phước báu rất may mắn và hy hữu.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.