Câu hỏi
- Có nỗi ám ảnh rất lớn là mất cha từ sớm. Khi lớn lên, bị sợ sự bỏ đi và rời xa của người thân. Làm cách nào để chấp nhận được sự rời đi của người thân?
Trả lời
1. Hiểu về sự vô thường
- Trên thế gian, mọi thứ đều vô thường. Đó là sự vô thường của vật chất, thực vật, con người.
+ Vật chất có sinh, trụ, hoại, diệt.
+ Thực vật có sinh, trụ, dị, diệt.
+ Con người có sinh, già, bệnh, chết.
- Hiểu được vô thường là do nghiệp lực. Có người tuổi thọ ngắn, nhưng có người tuổi thọ lại rất dài. Việc tuổi thọ ngắn thì không ai mong muốn, nhưng kết quả đó đã được định đoạt trước bởi các hành vi của bản thân.
- Có thể bố chỉ sống trong cuộc đời đến khoảng thời gian đó. Hoặc có thể bản thân vì một nhân duyên nào đó khiến sinh ra chỉ được có bố trong thời gian đó. Và biết rằng, tất cả đều là là quy luật vô thường, cho nên không bị đau khổ.
2. Cách tu tập
- Luôn thiền quán, tu tập thì sẽ được an định trong tất cả sự vô thường.
- Khi xác định được mọi thứ đều vô thường thì sẽ sống tốt, sống ý nghĩa, sống chân thật trong hiện tại.
- Sống yêu thương, chia sẻ, hiếu thuận thì sau khi bỏ thân, sẽ được sinh vào trong gia đình và quyến thuộc khác so với hiện tại.
- Hiện tại, biết tạo nhân quả tốt đẹp để luôn cảm thấy được sống trong tình thương của mọi người, thì sẽ không sợ mất đi người thân. Gieo nhân quả tốt đẹp thì tâm hồn sẽ mạnh mẽ, không bị buồn khổ vì luôn là chỗ dựa cho người khác.
- Học Phật Pháp để biết cách làm cho bố hạnh phúc. Tuy đã cách xa nhau nhưng luôn làm các điều tốt đẹp, tâm định tĩnh tu tập.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.